Kết quả tìm kiếm cho "GDP của Mỹ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1245
Kết quả tích cực của công tác điều hành chính sách tiền tệ đã góp phần kiểm soát tốt lạm phát và phù hợp với mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra. Tín dụng duy trì được tốc độ tăng trưởng khả quan.v
Thủ tướng yêu cầu thành lập Quỹ đầu tư của Chính phủ trong tháng 12; triển khai kịp thời phân bổ chi tiết dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2026
Với mức tăng GDP 8,23% trong quý 3/2025, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu 6 nền kinh tế lớn nhất Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, vượt qua Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), ngày 2/12, công bố báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu, trong đó điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 6,2% cho năm 2026 và 5,8% cho năm 2027.
Vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ đang chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ trong lĩnh vực logistics cuối năm 2025.
Trước đà suy yếu của các trung tâm sản xuất lớn như Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc, khu vực Đông Nam Á nổi lên với các tín hiệu tăng trưởng tích cực từ Indonesia, Việt Nam và Malaysia.
Mặc dù các chỉ số vĩ mô như GDP và tỷ lệ thất nghiệp vẫn cho thấy nền kinh tế Mỹ có vẻ ổn định, song một phân tích sâu hơn vào các ngành công nghiệp cụ thể lại hé lộ những dấu hiệu đáng lo ngại, tiềm ẩn nguy cơ suy thoái.
Theo một báo cáo mới từ một nhóm chuyên gia, việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, đã gây ra thiệt hại cho nền kinh tế nước này gấp đôi so với các dự báo chính thức.
Theo hãng tin Kyodo, ngày 21/11, Chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt gói kích thích kinh tế quy mô lớn có tổng trị giá khoảng 21.300 tỷ yen (tương đương 135 tỷ USD) nhằm ứng phó với chi phí sinh hoạt tăng cao trong bối cảnh Thủ tướng Sanae Takaichi đang thúc đẩy tăng trưởng thông qua chính sách tài khóa mở rộng.
Theo tờ Newsweek, kinh tế Mỹ đang phát triển theo hình chữ K, với chênh lệch ngày càng lớn giữa tốc độ tăng trưởng của giới siêu giàu và nhóm người nghèo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2486 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Châu Á chịu thiệt hại lớn nhất với 1.530 tỷ USD, tương đương 47% tổn thất toàn cầu - con số phản ánh cả quy mô sản xuất nông nghiệp lẫn mức độ dễ tổn thương của khu vực này trước bão lũ và hạn hán.